Tổng lực các phương án ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân
Trong đêm 28 và ngày 29-10, trên địa bàn các xã vùng cao của Đà Nẵng mưa lớn tiếp tục diễn biến cực đoan. Lượng mưa lớn liên tục, kéo dài khiến nhiều khu vực tiếp tục bị sạt lở, hàng chục nhà dân bị cuốn trôi, nhiều người bị vùi lấp, trọng thương.
Sạt lở núi vẫn diễn biến phức tạp
Những ngày qua, xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) liên tục hứng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. Trong đêm 28 và sáng 29, thiên tai tiếp tục gây ra nhiều điểm sạt lở, cuốn trôi hàng chục nhà dân cùng cơ sở hạ tầng, giao thông… Đặc biệt trong đêm 28-10, nước lũ trên thượng nguồn cuồn cuộn đổ về đã cuốn trôi hoàn toàn mố cầu Ca Da hướng Trà Tân đi Trà Bồng (Quảng Ngãi), gây chia cắt 2 địa phương. Đoạn đường dẫn đầu mố cầu dài khoảng 10 mét đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, các phương tiện và người dân không thể qua lại được. Ông Nguyễn Hồng Lai – Bí thư Đảng uỷ xã Trà Tân cho biết, ngoài các điểm sạt lở mới phát sinh thì trong sáng 29-10, mưa lớn cũng gây ngập sâu tại một số khu vực trên địa bàn xã. Điển hình như tại khu vực ngã ba Trà Tân, nước ngập sâu hơn 2 mét.
Cũng tại xã Trà Tân, sáng 29-10, anh Nguyễn Thế Diện (1991) đến trang trại của mình ở khu vực thôn Trà Giác để thăm và cho gia súc, gia cầm ăn. Trong lúc anh cho con vật nuôi ăn thì bất ngờ xảy ra vụ sạt lở đất khiến anh Diện bị vùi lấp. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Trà Tân đã phối hợp cùng lực lượng ANTT và nhân dân khẩn trương tiếp cận hiện trường. Trên đường vào, tổ công tác phải vượt qua nhiều điểm sạt lở để đến nơi xảy ra sự cố. Tại đây, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, sử dụng võng và cán tre vận chuyển đến vị trí an toàn. Do tuyến đường chính tạm thời bị chia cắt, xe cấp cứu không thể tiếp cận, tổ công tác đã dùng xe ô-tô của lực lượng Công an để đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Trà Tân cấp cứu.
Theo báo cáo mới nhất của UBND xã Trà Tân, đến chiều 29-10, địa phương có ít nhất 35 nhà dân bị mưa lũ, sạt lở cuốn trôi. Trong đó có những khu vực nhiều nhà bị cuốn trôi cùng lúc, như nóc ông Thượng sạt lở đất làm sập hoàn toàn 11 ngôi nhà; tại thôn Ngọc Tu có đến hơn 10 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp (do sạt lở chia cắt nên địa phương chưa tiếp cận để thông tin cụ thể), tại thôn Trà Giác nước sông dâng cao, chảy siết làm sập 3 ngôi nhà. Trước đó, tối 27-10, tại nóc ông Yên, lũ quét làm trôi hoàn toàn 11 căn nhà của người dân… “Số liệu nhà bị sập do sạt lở núi và lũ quét ở trên mới là thông tin sơ bộ. Một số điểm, thôn do mưa lũ cô lập, chưa thể kết nối được nên số nhà bị thiệt hại có thể nhiều hơn. Địa phương sẽ cập nhật thường xuyên để báo cáo cấp trên. Điều đáng mừng, do chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, nên đến thời điểm hiện tại địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người”, ông Nguyễn Hồng Lai thông tin, đồng thời cho biết thêm trước đó, trên địa bàn xã có hơn 30 điểm sạt lở, trong ngày 29-10 tiếp tục xảy ra hàng chục điểm sạt lở khác và mưa lũ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.
Tại xã Trà Giáp – giáp ranh với xã Trà Tân, tính đến trưa 29-10, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện thêm hàng chục điểm sạt lở mới trên tuyến đường vào trung tâm xã, đất đá tràn lấp toàn tuyến, các phương tiện không thể lưu thông. Đặc biệt từ 11 đến 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn thôn 2, thôn 3 và thôn 4, xã Trà Giáp liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở gây ảnh hưởng tài sản và tính mạng của người dân. Vụ sạt lở khiến 5 người bị thương, được người dân cùng lực lượng chức năng dùng xe của Công an xã và dùng võng khiêng qua những đoạn sạt lở, đưa đi cấp cứu. Ông Lê Minh Chiến – Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, hiện điều kiện cấp cứu cực kỳ khó khăn, trên địa bàn xã mất điện cả ngày nên Trạm y tế phải mượn máy nổ của Công an xã và trường học để nạn nhân thở oxy và sơ cứu ban đầu. Tuyến QL40B từ Tam Kỳ lên có rất nhiều điểm sạt lở nên xe cứu thương không thể lên vận chuyển các nạn nhân bị nặng lên tuyến trên để điều trị”, ông Chiến thông tin.
Tại xã Trà Leng, sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và sự phối hợp, giúp đỡ của lực lượng Quân đội, đến cuối giờ chiều 28-10, tuyến đường huyết mạch đến trung tâm xã Trà Leng (cũ) được khơi thông sau khi các lực lượng san gạt hơn 70 điểm sạt lở lớn nhỏ. Theo đó, điện lưới quốc gia, sóng điện thoại đã được khôi phục, đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho người dân của hơn 600 hộ dân của xã Trà Leng cũ. Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ tiếp tục diễn biến cực đoan, trưa 29-10, tại xã Trà Leng cũ, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự (BCH PTDS) xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) đã họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách. Sau khi lắng nghe các ý kiến của các thành viên trong Tổ công tác thuộc BCH PTDS xã, thôn, ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng đề nghị khẩn trương thành lập Tổ công tác trực tiếp ứng cứu tại Trường Tiểu học Trà Leng 2 (xã Trà Leng cũ); chủ động, sẵn sàng ứng cứu người dân trong mọi tình huống, đặc biệt khi sạt lở xảy ra gây cô lập các thôn như thời gian qua.
Tuyệt đối không thiếu đói, không bị cô lập khi mưa lớn kéo dài
Trưa 29-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo TP Đà Nẵng nhằm nắm tình hình và chỉ đạo các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Cùng chủ trì có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. Dự cuộc họp có Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, đại diện Bộ Tư lệnh QK5 và các sở ngành, đơn vị liên quan.
Tại cuộc họp Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, hiện thành phố có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn; 29 xã, phường bị ngập nặng; tổng số hộ dân bị ngập là 66.813 hộ. Thành phố đã huy động các lực lượng tổ chức ứng cứu gồm 6.185 người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ và các lực lượng phối hợp. Đến sáng 29-10, các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Nhờ chủ động triển khai công tác ứng phó từ sớm, thành phố đã giảm thiểu thiệt hại trực tiếp do mưa lớn gây ra. UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương hỗ trợ thành phố một số vấn đề cấp bách. Trong đó, đối với khu vực ven biển Hội An đang bị sạt lở nghiêm trọng khoảng 5 km, Trung ương cần quan tâm, hỗ trợ giải pháp khắc phục bền vững. Các tuyến giao thông miền núi bị sạt lở lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cần đầu tư, gia cố kịp thời…
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền thành phố Đà Nẵng, cũng như sự phối hợp hiệu quả của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong công tác ứng phó với mưa lũ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Các địa phương không được chủ quan, lơ là, phải chủ động mọi phương án ứng phó, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Triển khai phương châm “4 tại chỗ” một cách thực chất, linh hoạt, hiệu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cần kịp thời bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân không thiếu đói, không bị cô lập khi mưa lớn kéo dài.
Về lâu dài, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị địa phương, các ngành chức năng thấm nhuần tư duy ứng phó với thiên tai theo hướng chủ động, thích ứng. Hàng năm luôn duy trì lực lượng và phương tiện ứng phó, nhưng cần đảm bảo triển khai hiệu quả, không bị động. Cùng với đó, xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai, đồng thời tính toán để dù có lũ thì cuộc sống của người dân vẫn bình thường, không bị xáo trộn. Phó Thủ tướng đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra, khảo sát các khu vực trọng điểm như Hội An, bờ biển bị xâm thực và 28 xã miền núi. Việc khảo sát, đánh giá phải kết hợp giữa các bộ, ngành và viện nghiên cứu để xây dựng mô hình ứng phó dài hạn, bao gồm thủy lợi, giao thông miền núi và bờ biển, xác định nơi có thể cải tạo hoặc cần tránh theo quy luật tự nhiên.
Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đi thị sát tại các vùng ngập lụt ở phường Điện Bàn Đông và sạt lở bờ biển thuộc phường Hội An Tây. Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân vùng ngập lụt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu V và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để bảo đảm các điểm bị ngập vẫn tiếp cận được, lương thực, thực phẩm và phương tiện vận chuyển luôn sẵn sàng. Các phương án phối hợp và thông tin liên lạc phải được duy trì liên tục, để mọi tình huống có thể ứng phó kịp thời.
Kiểm tra tình trạng xói lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu thành phố Đà Nẵng khẩn trương tổ chức gia cố tạm thời bằng mọi biện pháp hiện có, như sử dụng rọ đá, bao cát, cọc tre... để ngăn chặn tức thời tình trạng sạt lở tiếp diễn, bảo vệ an toàn tối đa cho tuyến đường ven biển, các cơ sở hạ tầng du lịch và tài sản, tính mạng của người dân trong vùng bị uy hiếp. Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố có giải pháp chống xói lở bền vững, căn cơ, tránh tình trạng “chắp vá” không hiệu quả; đồng thời triển khai các dự án kè biển xung yếu, khẩn cấp theo hướng phòng chống thiên tai kết hợp với phục hồi hệ sinh thái biển, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ven biển một cách bền vững.
Nhóm Phóng viên
|
Nhanh chóng tiếp cận người dân bị cô lập ở vùng trũng thấp Chiều 29-10, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình bão lũ tại các phường Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây, đề nghị chính quyền địa phương thực hiện tốt phương án ứng phó, hỗ trợ người dân sau những ngày mưa lũ vừa qua. Trực tiếp thị sát các khu vực bị ngập, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị chính quyền và các lực lượng chức năng phải hết sức chủ động, nhanh chóng tiếp cận vùng bị cô lập và các gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị địa phương huy động mọi nguồn lực, phân công công việc cụ thể để hỗ trợ người dân, đặc biệt tại những vùng trũng thấp, thiếu nước và khó tiếp cận. Ngoài ra, cần rà soát kỹ lưỡng các trường hợp đặc biệt như người già, neo đơn, gia đình chính sách để kịp thời cứu trợ, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như vừa qua. Quân khu 5 dùng thiết bị bay không người lái cứu trợ người dân bị lũ cô lập Đại diện Quân khu 5 cho biết, đơn vị đã huy động 7.829 CBCS lực lượng vũ trang, trong đó có bộ đội chính quy và hơn 5.000 lực lượng dân quân, dự bị động viên, cùng hơn 7.000 ô tô, ca-nô, xuồng, phương tiện thông tin liên lạc để tham gia ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tại khu vực xã Trà Leng, Quân khu 5 thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác di dời, cứu trợ người dân. Ở những vùng bị ngập và cô lập, đã bố trí 30 ca nô và xuồng các loại để bảo đảm công tác cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm và y tế… Ngày 29-10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã huy động máy bay không người lái đưa hàng hóa vào vùng cô lập. Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết, trong khi bộ đội, dân quân, các lực lượng tìm cách sơ tán người và của tại các làng, một số thôn không thể tiếp cận được vì đồi núi sạt lở nặng, mưa tiếp tục trút xuống. Ngay khi bộ đội đề nghị đưa máy bay không người lái giúp đỡ, một số người dân, doanh nghiệp sở hữu thiết bị bay đã lên đường đến xã Trà My để đưa hàng hóa vào cứu trợ cho người dân. Các chuyến hàng nặng hàng chục kg được buộc chặt và tiếp cận những khu dân cư nơi bà con đang gặp khó khăn vì mưa lũ. |
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ ở Sơn Hạ
Công an xã Trà Tân cùng lực lượng chức năng băng rừng trong đêm tối đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Công an xã Việt An đưa cụ ông 101 tuổi bị rắn cắn đến bệnh viện an toàn
CSGT Quảng Ngãi dùng xe đặc chủng kịp thời đưa cháu bé sốt cao đi cấp cứu
Xuyên đêm vượt 20km khiêng 3 nạn nhân vụ sạt lở đi cấp cứu













